Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thành các thủ tục, khắc phục khó khăn để khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc - Tân Phú vào cuối năm 2023, không để dời sang quý 1-2024.
Sở Tài nguyên - Môi trường và Xây dựng của tỉnh Lâm Đồng khẳng định ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, không có dự án Đà Lạt Pearl và đề nghị kiểm tra, xử lý những vi phạm liên quan.
Được quảng cáo là đẳng cấp, nhiều tiện ích nhưng "dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl" không có hồ sơ đầu tư, cấp phép xây dựng tại cơ quan chức năng địa phương.
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô 1 - BQP đã xây dựng nhiều công trình với tổng diện tích hơn 8.300 m2 không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt.
UBND huyện Đạ Huoai đề nghị tỉnh Lâm Đồng xem xét, nghiên cứu cho phép huyện có cơ chế đấu thầu dự án có nhiều sai phạm của Công ty cổ phần Trúc Phương.
Sau nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng, nguyện vọng người dân mua 54 lô đất tại khu dân cư 6B phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Dự án Thung lũng hoa Đà Lạt đã được gia hạn sử dụng đất 42 tháng, bao gồm cả trường hợp bất khả kháng, đến nay đã hết hạn nhưng vẫn là bãi đất có nguy cơ sạt lở đe dọa cuộc sống người dân.
(NLĐO) - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng 4.337 m2 đất tại dự án bị thu hồi ở huyện Bảo Lâm là do công ty nhận chuyển nhượng, không phải nhà nước cho thuê nên công ty phải được nhận lại.